Lúc 8h sáng ngày 23/1, một người đi nhặt phế liệu xung quanh đường nội bộ trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh) thuộc xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương đã phát hiện ra thi thể một người đàn ông nằm bên cạnh xe máy dưới vực ven đường.

Ngay lập tức, sự việc được trình báo với lực lượng công an huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Kiệt (SN 1977, quê ở An Giang, tạm trú tại quận 9).

Theo điều tra ban đầu từ lời khai của bạn nạn nhân, chiều hôm 22/1, sau khi xong việc từ một công trình xây dựng, cả 2 đi nhậu đến khoảng 20h30 thì trở về nhà. Tuy nhiên, có thể do quá say nên anh Kiệt điều khiển xe lạc vào đường nội bộ phía sau khuôn viên trường ĐH KHTN và xảy ra tai nạn.
 
img
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Tại hiện trường, dấu vết xe máy chạy từ hướng đường số 4 lao thẳng xuống ngã 3 đường nhựa bên dưới là vực sâu khoảng 5m, thi thể anh Kiệt nằm chết cắm đầu vào bãi cỏ, bên cạnh là xe máy mang BKS 62H9-7662.

Tai nạn xảy ra vào đêm khuya và khu vực này lại vắng người qua lại nên không ai phát hiện để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Được biết, vợ chồng anh Kiệt có 2 con nhỏ, đứa lớn nhất mới 6 tuổi. Từ quê An Giang, cả 2 dắt nhau lên thành phố thuê nhà trọ để anh Kiệt đi làm phụ hồ. Do con còn nhỏ nên vợ anh chưa thể đi làm và nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập của anh Kiệt.

Hiện vụ tai nạn đang được đội điều tra tổng hợp công an huyện Dĩ An thụ lý.
 
Theo Xaluan