Cuộc thi RoboCar 2008 do Viện cơ khí Động lực - Đại học Bách khoa tổ chức. Tham dự cuộc thi có 16 đội đến từ các bộ môn trong Viện được chia làm 4 bảng. Ngày 17/5, các đội sẽ bước vào vòng loại, mỗi bảng sẽ chọn ra 2 đội xuất sắc nhất để bước vào trận chung kết ngày 24/5 tới.

Trao đổi với AutoPro, TS. Lê Anh Tuấn - Trưởng ban tổ chức giải cho biết: “RoboCar 2008 chỉ mang tính chất thử nghiệm, nếu mọi kế hoạch thuận lợi, RoboCar 2009 sẽ mang quy mô lớn hơn nữa - có thể sẽ là cuộc thi giữa các Trường Đại học trên cả nước”.
 
 
img
TS. Lê Anh Tuấn - Trưởng ban tổ chức giải

Những chiếc RoboCar hoàn toàn được những sinh viên trong Viện tự thiết kế và chế tạo. Do đặc thù của Viện Cơ khí Động lực không chuyên sâu về điện tử và tự động hóa, nên trong quá trình lập trình tính toán cho những chiếc xe chạy đúng theo những quy định, các sinh viên đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng dẫu sao ngày 17/5, 16 chiếc RoboCar cũng đã hội tụ đầy đủ tại đây để “so tài cao thấp”.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc thi:
 
 
img
 
img
 
img
 
img
Những chiếc RoboCar sẽ phải vượt qua bậc thang và một đoạn nước ngập hoặc có thể đi qua cầu...
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img