Hiện với 31% cổ phần đang nắm giữ, Porsche là cổ đông lớn nhất của Volkswagen Group. Trong buổi họp báo, ông Wendelin Wiedeking, chủ tịch tập đoàn Porsche khẳng định: “Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một trong những tập đoàn xe hơi mạnh nhất và tiên tiến nhất trong mối liên minh toàn cầu”.  
 
Việc Toà án Tối cao Châu Âu bác bỏ luật của Đức về giới hạn cổ phần của Volkswagen đã giúp Porsche có thể sớm mở rộng quyền lực của mình. Tuy nhiên, cổ đông lớn thứ hai của Volkswagen, chính quyền Lower Saxony (các liên bang của Đức), cho biết họ sẽ không bán 20% cổ phần. Chính phủ Đức vẫn đang cân nhắc để đưa ra dự luật mới nhằm giúp cho Lower Saxony và người lao động tiếp tục duy trì ảnh hưởng của mình tại Volkswagen.
  
Theo BBC