Doanh thu trước lãi suất và thuế của hãng Porsche trong năm 2011 đã tăng lên con số 2,05 tỷ Euro (tương đương 2,69 tỷ USD). Con số tương ứng trong năm 2010 của nhãn hiệu xe thể thao Đức chỉ dừng ở mức 1,67 ỷ Euro. Ngoài ra, doanh số bán hàng của Porsche cũng được cải thiện 18% lên 10,9 tỷ Euro.

"Cayenne mang về lợi nhuận khổng lồ cho hãng Porsche", ông Frank Schwope, một chuyên gia Đức, khẳng định khi khuyên khách hàng mua cổ phần hãng Porsche. "Xe càng lớn và đắt tiền thì biên lợi nhuận càng cao".

Được "đại gia" Volkswagen chống lưng, Porsche đặt mục tiêu phân phối 200.000 xe vào năm 2018, tức là gần gấp đôi thời điểm 2010. Để làm được điều đó, hãng Porsche sẽ bổ sung sản phẩm mới và mở rộng sang các thị trường đang nổi. Trong năm 2012, hãng xe Đức lên kế hoạch tăng doanh số bán hàng lên mức kỷ lục 140.000 chiếc từ con số 116.978 xe năm ngoái. Nhu cầu của người tiêu dùng dành cho những mẫu xe như Boxster và 911 thế hệ mới hứa hẹn sẽ giúp Porsche vượt qua suy thoái kinh tế.

Lượng xe đến tay khách hàng tăng mạnh

Sở hữu giá bán không hề thấp, cụ thể là 57.930 Euro (tương đương 76.319 USD), nhưng Porsche Cayenne vẫn liên tục hút khách. Năm ngoái, lượng xe Cayenne đến tay khách hàng tăng 49% lên 59.873 chiếc. Bên cạnh đó, Porsche còn thu lợi từ những mẫu xe khác. Ví dụ như Porsche Panamera với doanh số bán hàng cải thiện 20% lên 28.218 chiếc.

img
Mẫu SUV hạng sang Cayenne tiếp tục là "gà đẻ trứng vàng" của Porsche.
 
Trước đây, Porsche đã từng bán cổ phần cho tập đoàn Volkswagen đặt trụ sở tại Wolfsburg, Đức như một phần trong thỏa thuận sáp nhập năm 2009. Tuy nhiên, quá trình "góp gạo thổi cơm chung" của Porsche và Volkswagen lại bị đình trệ vì kiện tụng tại Mỹ cũng như Đức.

Là hãng xe lớn nhất Châu Âu, trong năm 2011, Volkswagen cũng tăng 58% lợi nhuận lên 11,3 tỷ Euro (tương đương 14,9 tỷ USD). Thành công đó chủ yếu bắt nguồn từ dòng xe Volkswagen và Audi thể thao đa dụng.

Kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm

Vào năm 2014, gia đình Porsche sẽ đón nhận thêm một thành viên mới, đó là mẫu SUV cỡ nhỏ có tên Macan. Cùng thời điểm đó, hãng Porsche còn bổ sung siêu xe 918 Spyder vào dòng sản phẩm của mình. Được trang bị động cơ V8, sản sinh công suất 500 mã lực, kết hợp với môtơ điện, Porsche 918 Spyder có thể đạt vận tốc tối đa 320 km/h.

"Tôi dự kiến Porsche sẽ bán được hơn 200.000 xe vào năm 2018", chuyên gia Schwope nhận định. "Những mẫu xe cỡ nhỏ tuy không mang lại nhiều lợi nhuận nhưng có tác dụng tăng doanh số bán hàng".

Theo Bloomberg