img
Sau nửa tháng Hà Nội xóa sổ bãi trông giữ xe trên 262 tuyến phố ở 9 quận, nhiều đường phố, vỉa hè của thủ đô đã thông thoáng. Tuy nhiên nhiều tuyến phố không bị cấm trông giữ xe lại luôn rơi vào tình trạng quá tải. Vỉa hè phố Nguyễn Đình Chiểu luôn chật kín ôtô, xe máy của khách vào các văn phòng, nhà hàng.
 
img
Phố Ngô Quyền cũng ngột ngạt bởi ôtô đỗ ngược xuôi dưới lòng đường và kín trên vỉa hè. Vào giờ cao điểm, tại đây thường lộn xộn và ùn ứ.
 
img
Nhiều tuyến phố ở trung tâm thủ đô có diện tích lòng lề đường, vỉa hè hẹp, nhưng không cấm đỗ khiến ôtô để tràn lan. Hai bên lề đường phố Phạm Sư Mạnh (Hoàn Kiếm), ôtô đỗ san sát nên khi có 2 xe đi ngược là cả tuyến phố lại ùn tắc vì lòng đường chỉ có thể phục vụ một làn xe.
 
img
Thậm chí, trước cửa một số văn phòng trên phố này, xe máy tràn cả ra giữa đường.
 
img
Phố Tô Hiến Thành, ôtô đỗ kín hai bên đường nên mỗi khi có xe dừng là cảnh ùn ứ lại diễn ra.
 
img
Trên phố Núi Trúc (Ba Đình), đoạn gần trường Quốc tế Pháp, ôtô và xe máy đỗ chiếm phần lớn diện tích lòng đường, vỉa hè nên mỗi khi có thêm ôtô đi qua là lại thêm khó khăn cho người đi đường.
 
img
Tương tự, trên phố Mai Hắc Đế (Hai Bà Trưng)...
 
img
...hay phố Triệu Việt Vương tuy không phải giờ cao điểm nhưng luôn lộn xộn.
 
img
Phố Lê Lai, Lê Thạch (bao quanh tượng đài Lý Thái Tổ và cạnh UBND TP Hà Nội) cho phép dừng, đỗ phương tiện. Nhưng mỗi khi có cuộc họp của UBND thành phố, hàng chục xe biển xanh lại đỗ tràn cả ra lòng đường phố cấm Đinh Tiên Hoàng và bịt kín lối vào tượng đài vua Lý.
 
img
Nằm xa trung tâm nhưng do lòng đường hẹp, ôtô lại đỗ thành hàng dài suốt ngày nên phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy) luôn trong tình trạng quá tải.
 
img
Giờ cao điểm sáng và chiều, con phố chật chội này luôn tắc.
 

Ngày 15/2 Hà Nội thu hồi giấy phép trông giữ ôtô, xe máy, xe đạp dưới lòng đường, vỉa hè trên 262 tuyến phố. Theo đó, quận Hoàn Kiếm sẽ cấm trông xe ở 76 tuyến phố như Bà Triệu, Hàng Bài, Tràng Tiền và một số tuyến phố cổ; quận Ba Đình cấm 52 tuyến phố gồm Kim Mã, Cầu Giấy, Nguyễn Thái Học, Liễu Giai…; quận Hai Bà Trưng cấm 20 tuyến phố, quận Đống Đa cấm 35 tuyến phố, Cầu Giấy cấm 29 tuyến, Thanh Xuân 27 tuyến, Tây Hồ 15 tuyến.

Theo VnExpress