Theo một số nguồn tin không chính thức, siêu xe kế nhiệm huyền thoại McLaren F1 sẽ được ra mắt tại Monaco Grand Prix diễn ra từ ngày 24-27/05 tới đây. Được gọi với cái tên nội bộ là P12, mẫu xe mới hứa hẹn sẽ trở thành siêu xế thứ hai mà McLaren đưa vào sản xuất, kể từ sau "tượng đài" F1. Tuy nhiên, ít nhất phải đến năm 2014, tân binh đến từ Anh quốc mới chính thức được bán ra thị trường.

Đã không dưới một lần thông tin về siêu xe thay thế McLaren F1 xuất hiện trong cộng đồng cư dân mạng. Theo đó, đây là mẫu xe do kỹ sư Frank Stephenson thiết kế với phong cách vô cùng ấn tượng. Khoang nội thất của McLaren P12 sẽ chỉ có 2 ghế thay vì 3 như "người tiền nhiệm" F1.

Frank Stephenson, người được cho là kỹ sư trưởng của dự án P12, từng đứng sau không ít những mẫu xe danh tiếng khác như MP4-12C, Maserati MC12, Ferrari F430, Maserati Quattroporte và cả MINI Cooper.
 
img
McLaren F1 sắp có "hậu duệ" mạnh mẽ và đắt tiền không kém.

Hệ dẫn động trên McLaren P12 sẽ được phát triển từ "trái tim" của MP4-12C, cụ thể là máy V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít, sản sinh công suất tối đa 800 mã lực. Đóng góp một phần trong sức mạnh của xe chính là hệ thống phục hồi động năng KERS vốn được phát triển dành cho dòng xe đua F1. Với trọng lượng dự kiến chỉ 1.140 kg, nhẹ hơn Bugatti Veyron khoảng 600 kg, McLaren P12 có khả năng đạt vận tốc tối đa trên 418 km/h.

Hiện vẫn chưa có bất kỳ hình ảnh chính thức nào của mẫu siêu xe mới. Một số nguồn tin cho biết, các đại lý McLaren đã có cơ hội “diện kiến” P12. Dự kiến, McLaren sẽ chỉ sản xuất 500 chiếc P12 với giá bán khởi điểm lên đến 1,56 triệu USD.

Theo GTSpirit