Chập tối ngày 10/2, tại quốc lộ 4E thuộc địa phận tổ 3, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai), chiếc xe ôtô con bán tải 4 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 30K-1782 đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Người tử vong là anh Cao Quốc Trưởng (sinh năm 1967) đi xe máy biển kiểm soát 24K5-4226, thường trú tại thành phố Lào Cai, chết ngay trên đường tới bệnh viện. Người ngồi sau xe anh Trưởng là Phạm Chí Tài (sinh năm 1981, thường trú huyện Bảo Yên, Lào Cai) bị thương nặng, hiện được cấp cứu trong Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai.

 Tìm hiểu qua các nhân chứng và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai, được biết lái xe ôtô gây tai nạn là Phạm Văn Duy, sinh năm 1983, thường trú thôn Dọc, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên (Yên Bái). Nguyên nhân gây tai nạn là do Duy không làm chủ tốc độ, xe phóng nhanh rồi đâm thẳng vào xe của anh Trưởng khiến cả hai người ngồi trên xe máy bị văng ra khỏi xe và rơi xuống đống sỏi bên quốc lộ 4E đang thi công. Sau đó, chiếc xe ôtô tiếp tục lao qua đống sỏi và bay lên cao khoảng 2 mét rồi rơi xuống vỉa hè, lao đầu xe ngang ra giữa lòng đường 4E thì dừng lại.

 
Theo Dân Trí