Vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ mang BKS 73A – 004.04 chạy hướng Bắc - Nam, bỗng leo lên giải phân cách bên trái trượt dài gần 200m, đâm 2 cột điện cao áp bật gốc, đổ nát và hệ thống cây xanh bị xe cày xéo tan hoang.

Danh tính của 6 nạn nhân nhanh chóng được xác định: Đặng Phương Nam (SN 1977) trú tại phường Bắc Lý; Hoàng Minh Tâm (SN 1983) trú tại phường Đức Ninh (TP. Đồng Hới); Lê Đức Nghị (SN 1988) trú tại xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy; Cao Thị Phương Thảo (SN 1992); Cao Thị Trang (SN 1992) đều trú tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa và Phan Thị Lan Hương (SN 1992) trú tại Cự Nâm, huyện Bố Trạch. Tất cả các nạn nhân trên đều chấn thương nặng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.
 

img

Nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, khi họ đang ngủ, bỗng nghe tiếng xe đâm "rầm". Khi chạy ra thì thấy một chiếc xe ô tô con đâm vào cột điện nát bét. Ngay sau đó nhiều người dân đã mở cửa và đưa những người ngồi trên xe đến bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng gần 3 giờ, lực lượng cứu hộ đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn.
  
Nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng trên đang được Công an TP Đồng Hới khẩn trương điều tra, làm rõ.
 
img

img

 
Theo Dantri