Anh Jenkins đã lập kỷ lục chạy trên đất liền nhanh nhất với chiếc xe năng lượng gió có tên Greenbird – Chim xanh, chiếc xe năng lượng gió thứ 5 mà anh sản xuất. Anh đã thiết kế nên chiếc xe trong suốt gần 10 năm, với thiết kế phần lớn bằng vật liệu sợi cácbon tổng hợp. Greenbird được tài trợ bởi Ecotricity, công ty hiện đang hợp tác sản xuất ô tô điện Lotus.

Tại một đáy hồ cạn ở khu vực Nevada, Jenkins đã nỗ lực đưa Greenbird lên tốc độ 203 km/h, phá vỡ kỷ lục trước đó 187 km/h được thiết lập năm 1999 bởi một người Mỹ có tên Bob Schumacher. Jenkins đã cho biết chiếc xe “không thể vận hành tốt hơn”.

Sau khi đã phá vỡ tốc độ kỷ lục đạt được trên mặt đất, Jenkins hướng tới lập kỷ lục trên băng với một chiếc xe năng lượng gió thứ 2. Đối với mặt đường là băng, bánh xe phải thay bằng ván trượt và thiết kế đối xứng với hai cánh mở ra tại hai bên thân xe, tương tự như ở máy bay. Tuy nhiên, anh cũng không chắc chắn, chạy trên băng hay trên bộ sẽ cho tốc độ cao hơn.
 
Theo AutoBlog