Địa điểm xảy ra vụ việc là Km 410, quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Vào thời điểm trên, tổ tuần tra CSGT 1-5 (đóng tại huyện Diễn Châu) thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS 30K-4369 vi phạm tốc độ.

Khi tổ công tác tiến hành ra tín hiệu dừng lại, tài xế xe 30K-4369 không tuân theo hiệu lệnh mà cho xe tông thẳng vào tổ công tác khiến Thượng úy Phạm Đức Tám bị hất lên nắp capô. Sau đó, lái xe tiếp tục cho xe chạy lạng lách đánh võng một đoạn khoảng 2 km.

Tổ tuần tra đã truy đuổi đến Km 412 thì ép được xe dừng lại. Sau khi thượng úy Phạm Đức Tám tuột xuống khỏi nắp capô, lái xe tiếp tục bỏ chạy theo hướng quốc lộ 48 (theo hướng lên huyện Nghĩa Đàn). Tổ công tác tiếp tục truy đuổi đến địa bàn xã Diễn Yên (Diễn Châu) thì chặn được chiếc xe lại.

Ngay sau đó, tài xế xe đã nhanh chóng mở cửa xe, ôm theo một bọc màu đen và chạy vào rừng thông gần đó. Tổ công tác đã truy đuổi và tóm gọn đối tượng này.

Tại  trụ sở Công an, đối tượng khai tên là Trần Đình Hùng (35 tuổi, trú ở xã Kim Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh). Tổ công tác kiểm tra trong bọc màu đen có hơn 1,2 tỷ đồng và 4 bộ biển số xe giả.

Hiện hồ sơ đã được chuyển Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra xử lý.

Theo DTNews