Nạn nhân của vụ tai nạn hy hữu là anh Bùi Thế Tải, 33 tuổi, quê ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2008, anh Tài chuyển lên định cư tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và mở cửa hiệu sửa xe máy, làm lốp ô tô.

Ngày 21/09, khi đang bơm lốp ô tô cho khách, anh Tài đã bị tử vong vì lốp xe bất ngờ bị nổ. Theo lời kể của những người chứng kiến, anh Tài đã bị hất văng ra xa và bất tỉnh sau khi chiếc lốp nổ.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh Tài vẫn thiệt mạng vì áp suất lốp quá lớn. Vụ tai nạn này là lời cảnh báo mọi người nên cẩn trọng và có các biện pháp đảm bảo an toàn khi làm việc để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Theo Maivoo