1h sáng nay, ngày 5/3, tại Km 1183, thuộc thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, xe giường nằm mang BKS 92B-00024 đang trên đường từ TP. HCM về Quảng Nam đã bị cháy rụi hoàn toàn.

Tài xế Mai Văn Thành (SN 1973, ở tổ 6, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, "xe đang chạy, bất ngờ một tiếng nổ phát ra từ phía sau xe, lập tức tôi cho xe dừng lại để phụ xe xuống kiểm tra thì phát hiện bầu hơi phía sau xe bị nổ, một đám cháy nhỏ bắt lên phần bánh sau".
 
img
Xe giường nằm nhanh chóng "thành than".

Cả 4 người nhà xe nhanh chóng dùng bình chữa cháy có sẵn trên xe để dập lửa nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng lên.

Thấy vậy, phụ xe nhanh chóng chạy vào cây xăng An Kiều (cách hiện trường khoảng 50m), mượn 3 bình chữa cháy tiếp tục dập lửa nhưng bất thành.

Lúc này khoảng 30 hành khách trên xe bắt đầu hoảng loạn cực độ, xô đẩy nhau để thoát khỏi chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt.

Nhận được tin báo, phải mất gần 1 giờ, xe chữa cháy từ huyện Hoài Nhơn (Bình Định) chạy vào, mới tiếp cận được hiện trường. Lúc này, ngọn lửa đã bao trùm hoàn toàn chiếc xe.

img
Toàn bộ hàng hóa của khách hàng cũng "ra tro".
 
Mất 30 phút dập lửa, đám cháy mới được khống chế. Tuy nhiên, lúc này chiếc xe khách giường nằm hai tầng và toàn bộ hàng hóa của hành khách trên xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại ước tính hơn 3 tỷ đồng.
 
Một số hình ảnh ghi lại hiện trường vụ cháy:
 
img

img

img
 
img

Theo VTC News