Nissan vừa mới công bố về kế hoạch xây dựng nhà máy thứ 3 tại Mexico vào cuối năm tới. Theo hãng xe Nhật Bản, kế hoạch này nhằm cung cấp các mẫu xe cho thị trường Mỹ và cả các quốc gia Nam Mỹ. Việc xây dựng nhà máy thứ 3 tại Mexico nằm trong điều khoản hiệp định thương mại được ký kết giữa Mexico và Nissan cách đây không lâu.

Mục đích của kế hoạch này nhằm cắt giảm sự phụ thuộc xe nhập khẩu từ Bắc Mỹ và đạt được mục tiêu sẽ có 85% xe được sản xuất trong nước được bán ra vào năm 2015.
 
img

"Mexico là một thị trường vô cùng quan trọng cho sự phát triển của Nissan tại Châu Mỹ", ông Carlos Ghosn, Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành của Nissan Motor chia sẻ. "Cùng với nhà máy mới của chúng tôi ở Brazil, nhà máy tại Aguascalientes là một trụ cột vô cùng quan trọng trong chiến lược của chúng tôi để đảm bảo việc tăng doanh số và thị phần của Nissan trên toàn Châu Mỹ".

Theo dự kiến, nhà máy này sẽ tạo ra khoảng 3000 việc làm trực tiếp và khoảng 9000 việc gián tiếp thông qua các nhà cung cấp bộ phận.
 
Theo autoevolution