Xét về chi tiết, Chevrolet Volt và Nissan Leaf là hai mẫu xe rất khác nhau. Leaf là mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện với khả năng duy trì hoạt động trong phạm vi 121 km sau một lần sạc và giá bán 32.780 USD. Về phần mình, Volt được trang bị thêm động cơ hỗ trợ môtơ điện với giá bán 41.000 USD. Tuy nhiên, cả hai đều sở hữu những điểm chung dễ nhận thấy, đó là công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, số lượng sản xuất lớn và thời điểm phân phối tại thị trường Mỹ. Do đó, cả hai mẫu xe cùng đang tham gia một cuộc chiến cạnh tranh khá gay gắt về doanh số bán hàng.
 
img
Nissan Leaf 2011

Nếu so sánh về lượng xe bán ra từ đầu năm 2011 đến nay, tỷ lệ chênh lệch chỉ là 17 chiếc. Phần thắng tạm thời đang thuộc về mẫu xế điện Nhật Bản với 2.184 chiếc đến tay khách hàng từ tháng 1-5/2011. Trong khi đó, con số tương ứng của Chevrolet Volt là 2.167 chiếc.

Chỉ tính riêng trong tháng 5, Chevrolet Volt tỏ ra thua kém khá nhiều trước đối thủ Nhật Bản. Dù bị ảnh hưởng từ thảm họa kép hồi tháng 3 dẫn đến tình trạng thiếu linh phụ kiện sản xuất nhưng Nissan Leaf vẫn hoàn thành doanh số tháng 5 với 1.142 chiếc bán ra thị trường. 481 chiếc xe tìm thấy chủ nhân mới là thành tích mà Chevrolet Volt gặt hái trong tháng 5 vừa qua.

img
Chevrolet Volt 2011
 
Dự kiến, tình hình sẽ nhanh chóng thay đổi khi hãng GM mở rộng mạng lưới phân phối Chevrolet Volt từ 7 lên 50 bang tại Mỹ. Thêm vào đó, hãng GM còn giảm giá Chevrolet Volt phiên bản 2012. Cụ thể, Chevrolet Volt 2012 sẽ được bán với giá 39.995 USD, thấp hơn phiên bản cũ 1.000 USD. Hãy cùng kiên nhẫn chờ đến hết năm nay để xem Chevrolet Volt hay Nissan Leaf là mẫu xe thành công hơn về mặt doanh số bán hàng tại Mỹ.

USToday- Theo MaskOnline