Vượt qua những "tổn thương" từ động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái, ngành ô tô Nhật Bản đã hồi sinh một cách thần kỳ.

Trong tháng 5 năm nay, Nhật Bản đã vui mừng đón tin vui với doanh số bán hàng tăng tới 66% so với cùng kỳ. Đây được xem là tháng thứ 9 liên tiếp đón nhận doanh số bán hàng tăng của Nhật Bản sau động đất và sóng thần.

Theo thống kê của Hiệp hội ô tô Nhật Bản, số ô tô được bán ra trong tháng 5 bao gồm các lọa xe du lịch, xe buýt, xe tải đã tăng 66%.

Tháng 5/2011, 2 tháng sau thảm họa, ngành ô tô của Nhật giảm 38% đồng thời rơi vào khủng hoảng khiến toàn bộ các hoạt động sản xuất bị rối loạn.

Trong tháng 5/2012, doanh số bán hàng đạt 236.366 xe, tăng 66% so với 142.154chiếc của tháng 5/2011.

Cụ thể, Toyota tăng gấp đôi doanh số bán hàng với 110.714 xe trong tháng năm, đặc biệt thương hiệu cao cấp của nó là Lexus của nó đã tăng 78% với 3.177 xe. Nissan đã bán được 32.927 xe, tăng 17%, trong khi doanh số của Honda tăng 48% với 31.576 xe.
 
 
Theo wsj