Khi đang di chuyển theo hướng Hà Nội, đoàn tàu Bắc - Nam mang số hiệu SE18 đã đâm vào một người đàn ông tại khu vực thuộc địa phận huyện Thường Tín. Theo nguồn tin từ nhân chứng tại hiện trường, nạn nhân là một người đàn ông vô gia cư khoảng hơn 40 tuổi và có dấu hiệu say rượu. Người đàn ông vô gia cư đã lảo đảo ngã về phía đoàn tàu đang lại gần, bị hất văng ra ngoài, đập vào tường và tử vong tại chỗ.

Thi thể của nạn nhân bị ngã vào đoàn tàu SE18.

Thi thể của nạn nhân bị ngã vào đoàn tàu SE18.

Vụ tai nạn đã khiến toàn bộ tàu SE18 phải dừng lại và cán bộ nhân viên của tàu xuống hiện trường để giải quyết. Xác của người đàn ông trung niên đã được nhân viên tàu xử lý và lập biên bản tại chỗ để cung cấp cho cơ quan chức năng. Được biết, tại hiện trường vụ tai nạn, người đàn ông này không mang theo bất kỳ giấy tờ tuỳ thân nào. Vụ tai nạn bất ngờ này đã khiến đoàn tàu bị chậm 30 phút so với lịch trình dự kiến.

Đoàn tàu Bắc-Nam SE18 tiếp tục hành trình sau khi đã hoàn tất các thủ tục của vụ tai nạn bất ngờ.

Đoàn tàu Bắc-Nam SE18 tiếp tục hành trình sau khi đã hoàn tất các thủ tục của vụ tai nạn bất ngờ.

Ảnh: Thế Hiển