Vụ việc bị đưa ra toà án lần đầu tiên cách đây gần 9 năm. Theo đó, Mercedes-Benz và các đại lý bị cáo buộc thỏa thuận với nhau, một cách bất hợp pháp, để dàn xếp và nâng giá xe bán tại khu vực New York, theo tin từ chuyên trang Automotive News.

Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng đã phải mua xe với giá đắt hơn thực tế. Vụ dàn xếp liên quan đến các xe được bán ra trong thời gian từ ngày 1/2/1992 đến30/8/1999.

Theo điều kiện thỏa thuận mới, chủ xe Mercedes mua trong thời gian trên sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường, do tòa án quyết định. Mức bồi thường tối thiểu là 100 USD đối với chủ xe C-Class, và tối đa là 896 USD đối với chủ xe CL.

Cùng với Mercedes, 23 đại lý cũng đã đồng ý trả 8 triệu USD, nâng tổng số tiền bồi thường lên 17,5 triệu USD.

Dù đồng ý trả tiền cho khách hàng nhưng Mercedes và các đại lý vẫn phủ nhận trách nhiệm, và nói rằng họ chi tiền chỉ nhằm tránh chi phí tranh tụng và những rắc rối có thể phát sinh.
 
Theo Dantri.com.vn