Ra mắt lần đầu vào năm1997, A-class là chiếc hatch-back cỡ nhỏ đầu tiên và cũng là chiếc xe tiên phong có dẫn động cầu trước mang nhãn Mercedes. Sau 11 năm phục vụ, dòng Mercerdes A-Class đã mang lại niềm tin cho khách hàng trên thế giới.

Về cơ bản, A-Class và B-Class không có nhiều đổi mới so với thế hệ trước. Tuy nhiên, nhiều chi tiết ngoại thất được thiết kế lại, tạo nên cá tính mềm mại hơn. Bộ cản tinh tế kết hợp lưới tản nhiệt lớn hơn, đèn pha sắc sảo, trong khi đèn hậu có đường cong nhẹ nhàng.
 
img

Khách hàng sẽ có nhiều tuỳ chọn cho phần nội thất bên trong, ngăn chứa đồ giữa hai ghế trước rộng rãi hơn. Đặc biệt, phiên bản này được trang bị hệ thống hỗ trợ leo dốc và đổ đèo, hệ thống định vị thiết bị kết nối Bluetooth và đèn phanh chủ động chớp sáng tiêu chuẩn trong trường hợp xe gặp sự cố.

Bên cạnh đó, hai phiên bản mới còn được trang bị hệ thống hỗ trợ đỗ dừng xe chủ động tương tự như hệ thống ở xe Lexus LS của Toyota. Cả hai phiên bản chạy xăng đều có thêm bình khí gas tự nhiên BlueEFFICIENCY, động cơ có thể sử dụng cả hai loại nhiên liệu, tùy theo lựa chọn của người lái.

Động cơ BlueEFFICIENCY A150 có chỉ số tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5,8 lít/100km. Còn loại A160 CDI dung tích diesel 2,0 lít tiêu thụ khoảng 7 lít/100km, nồng độ khí thải CO2 là 119g/km.

Đặc biệt, tài xế không phải dừng xe khi muốn thay đổi chế độ sử dụng nhiên liệu, chỉ cần bấm nút chuyển đổi, ngay cả khi xe đang chạy.

Thế hệ A-Class và B-Class lần này đều được tung ra thị trường vào tháng Bảy năm nay.  
 
img
 
img
 
img

Theo Whatcar