Giám đốc điều hành Mike Flewitt của McLaren cho biết trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện bên lề Beijing Motor Show 2014, theo đó McLaren sẽ tiếp tục trung thành với việc sản xuất xe thể thao mà không chạy theo xu thế sản xuất SUV như các hãng xe khác.

Mặc dù Maserati và cả Lamborghini đã sẵn sàng tung ra dòng xe crossover hoặc SUV trong tương lai, nhưng McLaren không hề có ý định đó, hãng siêu xe đến từ Anh Quốc muốn tập trung cho "những chiếc xe thể thao tốt nhất thế giới".

Giám đốc điều hành Mike Flewitt cho biết:

"Chúng tôi tin rằng McLaren là hãng sản xuất xe thể thao tốt nhất trên thế giới. Chúng tôi cần phải tập trung vào dòng xe này. McLaren là thương hiệu xe thể thao, và đó sẽ là dòng xe chúng tôi sẽ sản xuất."

Theo kế hoạch mỗi năm trình làng một mẫu xe mới, McLaren sẽ giới thiệu chiếc xe thể thao tiếp theo có tên mã P13 vào năm 2015.

Mục tiêu của McLaren là sớm đặt được doanh số bán hàng hàng năm khoảng 4.000 xe vào năm 2017, tăng gần gấp ba lần con số 1.400 xe bán ra năm 2013.Trong năm 2014 này, mục tiêu doanh số của McLaren là 1.600 xe.

McLaren đã thiết lập mặt bằng giá thấp nhất cho những chiếc xe của hãng là 177.000 USD, điều này đồng nghĩa rằng bất kỳ mẫu xe thể thao tương lao nào của hãng đều sẽ có giá thấp nhất là 177.000 USD. Dự kiến chiếc McLaren P13 trình làng trong năm 2015 tới đây sẽ có giá khoảng 200.000 USD.