Doanh số bán hàng giảm 11,3% xuống còn 281.000 xe đến tay khách hàng trong quý I năm tài khóa 2011 của Mazda chính là hậu quả từ vụ động đất và sóng thần hôm 11/3 tại Nhật Bản. Tương tự các đối thủ "đồng hương", Mazda cũng bị thiệt hại nặng nề về mặt sản xuất sau thảm họa kép. 
 
Theo công bố của Mazda, trận động đất đã khiến hãng tổn thất 285,3 triệu USD chi phí sản xuất trong quý I năm tài khóa 2011 vốn kết thúc vào ngày 30/6 vừa qua. Đây thực sự là tín hiệu đáng lo ngại so với lợi nhuận 79 triệu USD của Mazda trong cùng kỳ năm ngoái. Bản thân thu nhập của Mazda cũng giảm 30% xuống còn 5,04 tỷ USD.
 
img
Mazda3 phiên bản 2012
 
Một phần nguyên nhân khiến Mazda lỗ nặng còn bắt nguồn từ tỷ giá đồng Yên tăng cao. Hiện nay, đồng Yên đang tiếp tục tăng giá so với USD và EUR, từ đó ảnh hưởng lớn đến doanh số bán hàng tại các thị trường nước ngoài của Mazda.
 
80% những mẫu xe Mazda sản xuất tại Nhật Bản đều được dùng cho mục đích xuất khẩu. Do đó, tỷ giá đồng Yên tăng cao đã khiến Mazda thiệt hại 38,3 triệu USD. 
 
Theo Leftlanenews