Nhà sản xuất xe đứng thứ năm của Nhật sẽ tiến hành thu hồi 170.300 chiếc Demio và Verisa và Accela sản xuất từ tháng 3/2005 cho tới tháng 10/2007 do lỗi ở hệ điều khiển động cơ. Mazda cũng dự kiến thu hồi các mẫu xe trên với số lượng 17.000 xe tại Úc và Singapore - thị trường xuất khẩu chính của dòng xe nhỏ này.

Người đại diện của Mazda cho biết, do lỗi ở hệ thống điều khiển khiến cho động cơ khó giảm tốc độ khi nhả chân ga. Hãng cũng thừa nhận đã có 16 khách hàng phản ảnh về lỗi này nhưng may mắn là vẫn chưa có tai nạn nào xảy ra.

Ngoài ra còn có 136 xe Titan, dòng xe tải thương mại, sản xuất từ tháng 6/1995 cho tới tháng 2/2000 bị lỗi liên quan tới bầu trợ lực phanh chân không.

Theo YahooNews