Trở lại thời điểm tháng 3 vừa qua, Mazda đã tiết lộ khả năng thay thế dòng xe crossover CX-7 bằng chiếc CX-5 tại thị trường Mỹ.
 
img

CX-7 là chiếc crossover nằm giữa phân khúc của CX-5 và CX-9 trong “gia đình crossover” của Mazda. Trong suốt quãng thời gian hơn mội năm trở lại đây, doanh số của chiếc crossover này liên tục giảm.Kể từ đầu năm 2012 đến nay mỗi tháng chỉ có khoảng 2.000 chiếc CX-7 đến tay người tiêu dùng, và lượng xe bán ra tại Anh quốc còn thấp hơn rất nhiều với chỉ khoảng 800-1.000 xe bán ra mỗi năm.
 
img
 
So với các đối thủ như Toyota RAV-4 hay Honda CR-V, doanh số của CX-7 thấp hơn rất nhiều và cũng khó có thể coi CX-7 là đối thủ của hai chiếc crossover kể trên.
 
img
 
Đó chính là lý do để Mazda quyết định ngừng sản xuất mẫu crossover cỡ trung của hãng.
 
img

Theo một nguồn tin nội bộ Mazda cho biết, “mẫu xe CX-5 đang khá thành công, còn CX-9 cũng đạt được thành công nhất định tại các thị trường như Mỹ và Nga, thành công của hai mẫu xe này cùng với doanh số thấp của CX-7 khiến Mazda phải đi đến quyết định ngưng sản xuất CX-7”.

Tổng hợp