Maybach đang cố gắng “bán tháo” hết những chiếc xe đã sản xuất. Trong cả năm 2011, Maybach chỉ bán được 39 chiếc sedan siêu sang, giảm 38.1% so với con số 63 xe xuất xưởng trong năm 2010. Với những con số tồi tệ kể trên, không có gì ngạc nhiên khi Mercedes-Benz quyết định khai tử thương hiệu xe siêu sang này vào năm 2013.

Tuy nhiên, những chiếc Maybach hiện còn đang nằm ở các showroom cũng khiến Mercedes-Benz phải trả những khoản tiền không nhỏ để duy trì hệ thống đại lý sang trọng này. Đó là lý do khiến Maybach và Mercedes-Benzđưa ra chương trình “siêu khuyến mãi” dành cho những khách hàng chọn mua chiếc sedan siêu sang nhãn hiệu Maybach.

Mức giảm giá được Maybach đưa ra dành cho những chiếc sedan siêu sang hàng đầu thế giới của mình lên tới 100.000 USD.

Hiện mức giá cơ bản của chiếc Maybach 62 và Maybach 57 lầnlượt là 430.450 USD và 379.050 USD. Mức giá mới được áp dụng của hai dòng xe này là 330.450 USD và 279.050 USD, như vậy mức giá mới của chiếc Maybach 57thậm chí còn rẻ hơn so với mức giá 285.000 USD của Bentley Mulsanne. Mức giảmgiá 100.000 USD cũng áp dụng với cả chiếc Landaulet, tuy nhiên con số này sẽ không thấm vào đâu so với mức giá 1.38 triệu USD của Landaulet.

Theo Insideline