Vụ tai nạn xảy ra lúc 17h20 ngày 25/8 tại khu vực ngã ba Giếng Nước, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn.

Theo thông tin ban đầu, “thủ phạm” gây ra vụ tai nạn là chiếc xe tải mang BKS 54N - 6056 lưu thông từ hướng ngã tư An Sương đi Củ Chi. Khi đến khu vực ngã ba Giếng Nước, bất ngờ chiếc xe tải loạng choạng tông thẳng vào bên hông chiếc xe buýt đang dừng đèn đỏ ở làn đường dành cho ô tô. Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe tải đột ngột đổi hướng lao vào lề đường và ủi 7 chiếc xe máy.

Vừa thoát chết trong gang tấc, anh Lưu Quốc Trường (41 tuổi, sống tại quận Tân Phú) vẫn chưa hết bàng hoàng. “Tôi đang cho xe giảm tốc độ để dừng đèn đỏ thì nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi phát ra từ phía sau. Vừa quay lại thì thấy chiếc xe tải húc vào xe buýt rồi tông thẳng vào một người đàn ông chạy ngay phía trước. Quan sát thấy tài xế ngồi trên ca bin đang hốt hoảng không thể xử lí nên tôi lập tức la lên nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh không ai kịp phản ứng”, anh Trường thuật lại.

Tại hiện trường, có 7 chiếc xe máy nằm ngổn ngang. Hai người bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo Dân Trí