Trước đó, vào ngày 7/3/2011, hơn 3.000 công nhân nhà máy Yamaha thuộc khu công nghiệp Sóc Sơn, Hà Nội đã cùng nhau đình công để yêu cầu Ban lãnh đạo tăng lương. Theo các công nhân, mức lương cơ bản hiện nay quá thấp trong khi giá cả ngoài thị trường ngày càng tăng cao. Trong vòng 3 tháng, công nhân đã gửi liên tiếp những lá đơn đòi tăng 12% lương nhưng không nhận được phản hồi từ phía Ban lãnh đạo nhà máy.

Đến ngày 9/3/2011, các công nhân đình công đã gửi một bàn yêu sách với những đòi hỏi tăng phụ cấp có phần quá đáng. Không chỉ đòi tăng ít nhất 200.000 VNĐ tiền trợ cấp nhà ở, 300.000 VNĐ tiền đi lại, tối thiểu 500.000 VNĐ tiền thưởng dịp 30/4 và 1/5, 1.000.000 VNĐ tiền thưởng quốc khánh, các công nhân còn yêu cầu được hỗ trợ 100% tiền nghỉ mát.
 
img
Các công nhân nhà máy Yamaha đình công đòi tăng lương.

Sau những nỗ lực của các công nhân, đến ngày hôm qua, 15/3/2011, Ban lãnh đạo nhà máy Yamaha đã quyết định tăng mức lương cơ bản của công nhân thêm 50.000 VNĐ. Như vậy, mức lương của công nhân nhà máy Yamaha Việt Nam sẽ tăng từ 1.650.000 VNĐ lên 1.700.000 VNĐ. Trong khi đó, công nhân mới và những người đình công, đã bỏ việc nhưng quay trở lại xin tiếp tục làm việc sẽ nhận mức lương 1.750.000 VNĐ. Tuy nhiên, các công nhân đang đình công tại nhà máy Yamaha vẫn không đồng ý với quyết định trên và tiếp tục đòi tăng 20% lương.

Hiện tại, công nhân nhà máy Yamaha tiếp tục vẫn đình công và không ai đến làm việc.