Chiếc xe ra đời với ý tưởng hỗ trợ giải quyết vấn đề nan giải trong ách tắc giao thông đô thị tại những thành phố lớn có đa phần phương tiện tham gia là ôtô. Mẫu xe điện này chỉ có hai chỗ ngồi nhỏ gọn, động cơ chạy bằng pin li-ion chiếm tới 80 kg trên tổng khối lượng xe là 350 kg.

Kích thước của Lumeneo Smera: dài 2,45m; cao 1,45m; rộng 0,80m. Với thiết kế tối ưu giúp chiếc xe dễ dàng len lỏi trên đường phố trong giờ cao điểm, đặc biệt là những nơi chỉ có những chiếc xe máy mới chen vào được. Hơn nữa, việc tìm nơi đỗ xe sẽ không còn là vấn đề lớn đối với Smera.

Với tất cả các đặc tính trên, phiên bản ôtô 2 chỗ này sẽ trở thành thế hệ xe điện 3 bánh đầu tiên ra mắt thị trường. Chiếc xe trang bị 2 mô-tơ, phân bổ đều trên bánh sau và bánh trước với công suất 40 mã lực và có khả năng chở được 350 kg với vận tốc cực đại 130 km/h. Smera có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8 giây, momen xoắn cực đại 1000 Nm và có thể đi được 150 cây số trong 3-5 giờ mới cần sạc lại.

Lumeneo Smera từng được giới thiệu tại triển lãm ôtô Geneva 2008 nhưng tiếp tục ra mắt tại Paris Motor Show tháng Mười tới và có mặt trên thị trường trong năm 2009 với số lượng khoảng 250 chiếc. Giá dự tính ban đầu là 31.000 USD - 47.000 USD, cao hơn giá một chiếc Smart ForTwo.
 
Smera
 
Smera
 
Smera
 
img
 
img
 
 

Theo Bloggreen