Theo tài xế Nguyễn Hữu Dụng, điều khiển xe khách BKS 53N-7367 cho biết, vào thời điểm này, vòng xoay khu vực nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An nghẽn do xe đổ từ các tỉnh miền Tây về TP Hồ Chí Minh quá nhiều.

Vì vậy, sau khi qua cầu Tân An, anh cho xe chạy chậm rồi dừng lại cạnh khu vực tượng đài, chờ tín hiệu điều khiển của CSGT mới đi tiếp. Bỗng dưng đuôi xe của anh bị hất tung lên, hành khách nhốn nháo chưa biết chuyện gì xảy ra thì sau đó xe bị hất lên một lần nữa. Dụng kịp mở cửa thoát xuống nhìn thấy phía sau xe mình có ba xe ôtô khác dính chùm vào nhau.

Khi CSGT đến lập biên bản thì anh mới biết do xe buýt 53S-1138 (loại 53 chỗ ngồi), chở du khách nước ngoài sau khi xuống dốc cầu Tân An không giảm tốc độ, tài xế mất bình tĩnh khi thấy nhiều chiếc xe phía trước đã dừng lại.

Hậu quả là chiếc xe buýt này húc vào xe tốc hành BKS 53M-9256; xe BKS 53M-9256 bị đẩy húc vào đuôi xe BKS 60V-7412 (7 chỗ ngồi); xe BKS 53N-7367. Có hơn 10 người trong khoảng 100 hành khách trên 4 chiếc xe bị thương nhẹ.

Đến 17h30', lưu thông ở khu vực xảy ra tai nạn mới trở lại bình thường.
 
 
(Theo Công an Nhân dân)