Vào thứ tư vừa qua, Bentley thông báo rằng hãng đã lập kỷ lục mới về doanh số và lợi nhuận trong năm 2013.

Trong năm ngoái, thương hiệu xe sang của Anh đã bán được tổng cộng 10.120 xe trên toàn thế giới, tăng đến 19% so với doanh số của năm 2012 là 9.510 xe. Thị trường thành công nhất là Bentley là Mỹ với doanh số chiếm 19% tổng doanh số, đạt 3.140 xe, tiếp theo là Trung Quốc với 22%, đạt 2.230 xe. Các thị trường khác như châu Âu, Anh Quốc và Trung Đông lần lượt chiếm 15%, 14% và 12% tổng doanh số.

Nhờ doanh số bán hàng đạt kỷ lục mà doanh thu của Bentley cũng tăng 15,5 % lên 1,4 tỉ Bảng, tương đương với 2,34 tỉ USD. Lợi nhuận của hãng trong năm vừa qua tăng đến 66,9 % so với năm 2012 và đạt mức 139,7 triệu Bảng, tương đương với 233,2 triệu USD.

Thương hiệu xe Anh dự đoán rằng năm 2014 này cũng sẽ là năm mang lại thành công rực rỡ cho hãng. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Bentley, ông Wolfgang Schreiber chia sẻ:

“Khách hàng trên khắp thế giới vẫn rất ưa chuộng thương hiệu Bentley. Thị trường xe hạng sang không hề chững lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi để có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Hai tuần trước đây hãng vừa mới giới thiệu hai mẫu xe mới là Continental GT Speed và V8 Flying Spur.”

“Vào năm 2016, chúng tôi sẽ ra mắt mẫu SUV đầu tiên của hãng tại phân khúc xe hạng sang. Một năm sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu biến thể hybrid sạc điện của mẫu xe này. Sau một năm thành công với nhiều kỷ lục, chúng tôi tự tin rằng Bentley sẽ tăng trưởng mạnh và thành công trong năm 2014.”

Trong tháng hai vừa qua, doanh số của Bentley trên toàn cầu tăng 13%, đạt mức 1.408 xe. Con số này sẽ còn tiếp tục tăng khi Bentley mở thêm 27 đại lý mới vào cuối năm nay.