Mới đây, đại diện chính phủ Trung Quốc đã quyết định thông qua các đạo luật nhằm kích thích phát triển cho nền công nghiệp ô tô đang có dấu hiệu trì trệ.

Được biết, tham vọng của chính phủ Trung Quốc là biến nước này thành thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Một số các chính sách ưu đãi được khởi động như các doanh nghiệp được chính phủ cho vay hỗ trợ về vốn hoặc các loại thuế.

Ngoài ra, chính phủ cũng đang tiến hành nghiên cứu về việc hỗ trợ kinh phí mua xe ở các vùng nông thôn. Những động thái này đến từ việc chính phủ Trung Quốc nhận thấy dấu hiệu tiêu dùng của người dân bắt đầu chậm hơn so với dự báo với doanh số bán hàng giảm mạnh.
 
img
Người dân Trung Quốc sắp được hưởng thêm chính sách mới.

Năm 2009, Chính phủ Trung Quốc đã giảm một nửa thuế tiêu thụ cho người mua xe mới từ mức 10% xuống 5%, đồng thời hỗ trợ tổng số tiền 5 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 732 triệu USD) cho người dân thay thế xe cũ. Nhờ đó, thị trường ôtô Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất chấp suy thoái toàn cầu.

Ngày 10/12/2009, Chính phủ Trung Quốc đã công bố kế hoạch cắt giảm các biện pháp hỗ trợ thị trường ôtô, bao gồm việc tăng thuế đánh vào xe mới với động cơ từ 1,6 lít trở xuống lên mức 7,5%.

Sau đấy 2 năm, lần đầu tiên ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc có những dấu hiệu chững lại. Doanh số bán hàng ô tô tại Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 4 giảm 1,3%. Đây cũng là kết quả tồi tệ nhất kể từ năm 1998 khi số lượng hàng được giao giảm 1,6%, theo số liệu tổng hợp của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.
Theo Autonews