Mặc dù có vẻ như Ferrari vừa giới thiệu lần đầu chiếc 612 Scaglietti của mình vào ngày hôm trước. Nhưng thực tế đã 5 năm trôi qua kể từ thời điểm 612 Scaglietti góp mặt trên thị trường. Bởi vậy không quá ngạc nhiên khi bản prototype của mẫu xe sẽ kế nhiệm chiếc 612 Scaglietti được phát hiện đang chạy thử trên đường phố Maranello. Các kỹ sư Ferrari dường như rất tập trung để mang lại cho xe đường nét thiết kế sắc sảo hơn.  

Bản prototype có thể đã gợi cho bạn ý nghĩ về một sự nâng cấp nhỏ trong vòng đời của 612 Scaglietti, tuy nhiên những chi tiết nổi bật như thiết kế mũi trước được mở rộng, phần dập nổi trên nắp capô, chiều dài cơ sở lớn hơn và các họng xả xếp chồng lên nhau...cho thấy điều gì đó không đơn giản chỉ là một sự nâng cấp.  

Không nhiều thông tin được hé lộ về mẫu xe kế nhiệm 612 Scaglietti. Theo dự kiến, chiếc Ferrari tương lai sẽ chỉ chính thức xuất hiện trên thị trường sớm nhất cũng phải đến cuối năm 2011. Thông tin trước đó cho hay nhiều khả năng xe sẽ được trang bị động cơ V12 hoàn toàn mới. Trái tim này cũng sẽ được áp dụng những công nghệ tiên tiến nhằm giảm lượng khí thải tới 40% để phù hợp với mục tiêu mà Ferrari đề ra là tăng cường giảm lượng khí thải và mức tiêu thụ nhiên liệu ở các sản phẩm của mình.

Nếu thông tin trên xác thực, mẫu xe kế nhiệm Scaglietti sẽ có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 19 mpg (12,43L/100km), trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc Scaglietti hiện tại là 11,5 mpg (20,54L/100km). Công suất động cơ không được hy vọng tăng nhiều bởi con số 533 mã lực của 612 Scaglietti được đánh giá là đã đủ mạnh mẽ.

Chiếc coupe 2 cửa 612 Scaglietti được hãng xe Ý sản xuất từ năm 2004 với mục đích thay thế chiếc 456 M nhỏ hơn. 612 Scaglietti sử dụng cùng loại động cơ V12 Tipo F133E 5.7L như trên chiếc Ferrari 575M Maranello. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 315 km/h và gia tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây.
 
img

img

img

img

                                                                                                            Theo Motoauthority