Cụ thể, 5 ứng cử viên sáng giá cho giải Mẫu xe “xanh” đời 2011 của năm 2010 gồm có: Chevrolet Volt 2011, Ford Fiesta 2011, Hyundai Sonata Hybrid 2011, Lincoln MKZ Hybrid 2011 và Nissan LEAF 2011.

Đặc biệt, trong danh sách các “ứng viên” chỉ xuất hiện 2 mẫu xe điện. Còn lại là 2 mẫu xe hybrid và một mẫu xe ứng dụng động cơ xăng đốt trong nhưng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Đó chính là mẫu hatchback Ford Fiesta 2011 với lượng nhiên liệu tiêu thụ khiêm tốn 5,88 lít/100 km theo ước tính của Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA.

“Cả 5 mẫu xe tham gia tranh giải Mẫu xe ‘xanh’ đời 2011 của năm đều là những minh chứng điển hình cho sự chuyển biến trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô”, ông Ron Cogan đến từ tờ Green Car Journal khẳng định. “Chẳng bao lâu nữa, xe điện sẽ trở thành mốt. Hiện nay, rất nhiều nhãn hiệu xế hộp đã bổ sung thêm những mẫu xe điện cho dòng sản phẩm của mình”.

Ngoài tính năng thân thiện với môi trường, sự mới mẻ và vai trò thị trường cũng là tiêu chí quan trọng để chọn ra Mẫu xe “xanh” đời 2011 của năm. Toàn bộ những chiếc xe tham gia tranh giải đều bắt đầu có mặt trên thị trường vào đầu năm sau.

Hội đồng ban giám khảo sẽ có sự góp mặt của lãnh đạo các tổ chức môi trường hàng đầu quốc gia, bao gồm Carl Pope (chủ tịch Sierra Club), Frances Beinecke (chủ tịch Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên), Jean-Michel Cousteau (chủ tịch Hiệp hội Tương lai Đại dương) và Matt Petersen (chủ tịch Global Green USA). Ngoài ra, còn phải kể đến Jay Leno (người dẫn chương trình Tonight Show) và ông Carroll Shelby, biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô.

Theo kế hoạch, triển lãm xe Los Angeles 2010 sẽ chứng kiến màn ra mắt của gần 50 mẫu xe Bắc Mỹ và thế giới.
 
Hình ảnh 5 ứng cử viên cho giải Mẫu xe "xanh" đời 2011 của năm:
 
img
Hyundai Sonata Hybrid 2011

img
Chevrolet Volt 2011

img
Ford Fiesta 2011

img
Lincoln MKZ Hybrid 2011

img
Nissan LEAF 2011
 

Theo Autoevolution