Lexus hiện không còn hy vọng đuổi kịp hai đối thủ đến từ Đức trong cuộc đua trở thành hãng xe hạng sang số một tại Mỹ, nhưng hãng xe đến từ Nhật Bản vừa công bố rằng, hãng hy vọng có thể thiết lập kỷ lục doanh số toàn cầu trong năm 2013.

Phát biểu trong một sự kiện trước thêm Tokyo Motor Show 2013, Mark Templin, Phó chủ tịch Lexus, cho biết, thương hiệu hạng sang của Toyota có thể bán được khoảng 520.000 xe trên toàn thế giới trong năm 2013. Kỷ lục doanh số hiện tại của Lexus được lập vào năm 2007, với 518.300 xe được bàn giao cho khách hàng.

Mark Templin cũng cho biết thêm, doanh số bán hàng của Lexus có thể sẽ tiếp tục tăng trong năm 2014 và các năm tiếp theo, khi Lexus trình làng thêm các mẫu xe mới, trong đó có những chiếc crossover nhỏ gọn đang được phát triển.

“Chúng tôi sẽ vượt qua doanh số kỷ lục năm 2007, dù doanh số tại thị trường Mỹ không phát triển như mong muốn,” Mark Templin, tiết lộ với tờ Automotive News. “Sự tăng trưởng lớn nhất của Lexus trong những năm tới vẫn là từ thị trường Mỹ, khi thị trường này vẫn đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ.”

Lexus dự kiến sẽ bán được khoảng 270.000 xe tại Mỹ trong năm nay, giảm đáng kể so với doanh số kỷ lục 329.177 xe bán ra vào năm 2007.

Tại Mỹ, doanh số của Lexus hiện đang xếp sau hai hãng xe hạng sang đến từ Đức là BMW và Mercedes-Benz. Thương hiệu hạng sang của Toyota đã bán được 213.479 xe trong 10 tháng đầu năm 2013.