Theo những người đi đường chứng kiến cho biết, xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 92H - 0050 đang chạy từ Đà Nẵng vào Tam Kỳ (Quảng Nam) cùng “đua tốc độ” với một xe khách khác khi đến địa điểm trên thì đâm vào dải phân cách giữa đường, do chạy tốc độ cao khiến xe văng xa hơn 20m, sau đó đâm tiếp vào xe máy mang biển kiểm soát 43H - 3515 đi ngược chiều rồi lao xuống ruộng, chổng 4 bánh lên trời.
 
Khi xảy ra tai nạn, trên xe có hơn 10 hành khách. Vụ tai nạn đã làm ít nhất 6 người bị thương nặng phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trong đó có tài xế xe khách và hai người trên xe gắn máy.
 
img 
Chiếc xe máy đang nằm cách nơi xảy ra tai nạn vài chục mét 

Hiện những nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại trung tâm y tế quận Cẩm Lệ và các nạn nhân đang được xác định danh tính. 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được CSGT điều tra làm rõ.
 
Theo Dân trí