Tiếp theo thông cáo hồi tháng 1, Chính phủ trung ương sẽ bắt đầu gói trợ cấp trị giá 5 tỉ Nhân dân tệ (732 triệu USD) giúp cho nông dân mua ôtô, Bộ Tài chính Trung Quốc vừa tuyên bố, tỉ lệ trợ cấp là 10% và 13% với người mua ôtô và xe máy.
 
Nông dân mua xe tải hạng nhẹ trong thời gian từ 01-31/3/2009 được chiết khấu 10% so với mức trợ cấp giá trần là 5.000 Nhân dân tệ. Với số tiền 2.000-3.000 Nhân dân tệ, người sử dụng có thể thay thế các xe ba bánh, bốn bánh cũ.

Từ 1/2/2009 - 31/1/2013, nông dân mua xe máy sẽ được chiết khấu 13%. Tất cả các hộ gia đình nông thôn có thể mua nhiều nhất hai xe máy.

Dương Đạt Dũng, Phó Giám đốc phụ trách bán hàng Công ty ô tô Trường An có trụ sở tại Trùng Khánh cho hay, chính sách trợ giá mới hy vọng sẽ mang lại mùa tiêu thụ sôi động cho mặt hàng xe tải hạng nhẹ.

Trường An và SGMW là hai hãng sản xuất xe tải nhỏ lớn nhất Trung Quốc, hiện chiếm lần lượt là 21% và 51% thị phần. Trong hai tháng đầu năm nay, nhờ có gói kích thích trên, số xe tải tiêu thụ của Trường An đã tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Dương dự báo, tiêu thụ xe tải nhỏ của hãng trong năm 2009 sẽ tăng 25% so với năm trước.
 
 
Theo Vietnamnet/Tân Hoa Xã