Hôm 10/6 vừa qua, hãng Kia đã chính thức công bố doanh số bán hàng toàn cầu của mình trong tháng 5. Theo đó, đã có tổng cộng 207.839 chiếc xe Kia đến tay khách hàng trên toàn thế giới, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính từ đầu năm 2011 đến tháng 5, doanh số bán hàng toàn cầu Kia đã đạt con số 988.011 xe, tương đương mức cải thiện 20,4%.

Trong tháng 5 vừa qua, Bắc Mỹ là thị trường bán chạy nhất của Kia với 55.140 chiếc tìm thấy khách hàng, tăng 48,4%. Tiếp đến là Trung Quốc (33.624 chiếc, 28,8%), Châu Âu (41.139 chiếc, 19%) và các thị trường khác (39.924 chiếc, 7%). Tiếc rằng, tại thị trường quê nhà Hàn Quốc, Kia lại phải chứng kiến doanh số giảm 5% xuống còn 38.012 chiếc.
 
img
Cerato/Forte là mẫu xe hút khách nhất của Kia trong tháng 5 vừa qua.

Mẫu xe hút khách nhất của Kia trong tháng 5 tại các thị trường nước ngoài chính là Cerato/Forte với doanh số 38.204 chiếc. Đứng sau là Sportage (28.563 chiếc), Sorento (18.459 chiếc), Rio (18.191 chiếc) và Soul (17.812 chiếc).

"Trong nửa đầu năm 2011, chúng tôi đã chứng kiến sự thay đổi tích cực trong suy nghĩ của khách hàng về chất lượng, kiểu dáng, tính năng vận hành và chất lượng dòng xe Kia. Doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh chính là bằng chứng cho điều đó. Chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng tại tất cả các thị trường chiến lược trong thời gian tới bằng những sản phẩm như Morning và Rio thế hệ mới", ông Thomas Oh, phó giám đốc điều hành cao cấp kiêm COO của Kia, phát biểu.

Autoevolution - Theo MaskOnline