Hiện nay, ngày càng có nhiều khách hàng đặt niềm tin vào những nhãn hiệu xế hộp đến từ xứ sở kim chi. Trong số những hãng xe Hàn Quốc đang “ăn nên làm ra”, không thể không nhắc đến Kia.

Sau khi chứng kiến sự ra đời của một số mẫu xe Kia sở hữu kiểu dáng đẹp, tính năng hoạt động tốt và giá cả phải chăng trong vài năm vừa qua, người hâm mộ lại tiếp tục mong chờ những sản phẩm mới đến từ nhãn hiệu xế hộp Hàn Quốc. Năm 2011 hứa hẹn sẽ là một năm gặt hái nhiều thành công của Kia với hàng loạt mẫu xe cải tiến, trong đó có Picanto 2012.

Được phát triển tại Russelsheim, Đức, Picanto mới sở hữu kích thước tương đương phiên bản “tiền bối” nhưng thiết kế hút mắt hơn với những nét đặc trưng lấy từ nội thất của Sportage và ngoại thất của Venga.

Picanto 2012 được trang bị cụm đèn pha kéo về phía sau và nằm hai bên lưới tản nhiệt trước. Nhìn tổng thể, chiếc xe toát ra vẻ “xì po” hơn thế hệ Picanto hiện tại. Dự kiến, Picanto 2012 sẽ có cả hai phiên bản 5 cửa và 3 cửa cho khách hàng thoải mái lựa chọn.

Bên dưới nắp capô mẫu hatchback hạng nhỏ mới là động cơ xăng dung tích 1.0 lít tương tự “người anh em” i10.

Theo kế hoạch, hãng Kia sẽ trình làng Picanto 2012 trong triển lãm Geneva Auto Show vào năm sau.

 
 
img

img

img

img

Theo Autoevolution