Chiếc xe máy đang chở hàng đi chợ thì gặp phải chướng ngại vật đổ ra đường. 3 xe chạy sau không giữ được khoảng cách nên đã "nối đuôi" nhau nằm dài ngang đường.

Sáng 13/7/2009, 4 xe máy mang các biển kiểm soát: 37L7 - 9737 do Lê Anh Tuấn (trú tại xóm 6, xã Kim Liên, Nam Đàn) điều khiển, 37F8 - 0498 do Lương Thị Giá (trú tại xóm 10, xã Nam Xuân, Nam Đàn) điều khiển, xe 37F4 - 2619 do Nguyễn Văn Hưng (trú xã Nam Lộc, Nam Đàn), xe 37FA - 2792 do Nguyễn Thị Tâm (trú ở xóm 3, xã Xuân Hoà, Nam Đàn) điều khiển cùng chạy hướng xuống Vinh.

 Khi đi qua địa phận xã Nam Giang (Nam Đàn - Nghệ An) thì bất ngờ chiếc xe máy chở hoa quả đi đầu gặp chướng ngại vật bị ngã, 3 xe phía sau do chạy quá sát và không làm chủ được tốc độ đã lần lượt tông đuôi nhau đổ ra đường.

Vụ va quệt hi hữu này đã làm anh Nguyễn Văn Hưng và Lê Anh Tuấn bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Công an huyện Nam Đàn nhận được tin báo cũng đã có mặt kịp thời giải quyết sự việc.

 Theo VTC