Để tăng cường sức mạnh tại thị trường Trung Quốc, hãng Hyundai đã quyết định ký thỏa thuận thành lập liên doanh trị giá 500 tỷ Won (443,1 triệu USD) với nhà sản xuất xe thương mại nội địa Sichuan Nanjun. Theo hãng Hyundai, nhà máy liên doanh với số vốn 50-50 sẽ được xây dựng tại Ziyun ở phía Tây Nam tỉnh Sichuan (Trung Quốc) với năng suất 90.000 chiếc xe năm vào 2011 và 300.000 sản phẩm tính đến năm 2015. Hyundai dự tính, thị trường xe thương mại của Trung Quốc sẽ tăng trưởng đến con số 5,5 triệu chiếc vào năm 2015 từ 4,5 triệu chiếc trong năm nay.

Thời gian vừa qua, hãng Hyundai đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số bán hàng một phần nhờ chính sách trợ cấp cho dòng xe tiết kiệm nhiên liệu của thủ đô Bắc Kinh. Trong tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên hãng Hyundai tiêu thụ được hơn 70.000 chiếc xe chỉ tính riêng tại thị trường Trung Quốc.

Doanh số bán hàng năm 2010 của Hyundai theo dự tính sẽ vượt ngưỡng 670.000 chiếc như mục tiêu đã đề ra từ trước đó. Với việc hoàn thành nhà máy thứ 3 tại Trung Quốc vào năm 2012, Hyundai sẽ tăng sản lượng xe lên 1 triệu chiếc đồng thời đẩy mạnh doanh số bán hàng. Trước đó, hồi tháng 9 vừa qua, Hyundai đã ký thỏa thuận xây dựng nhà máy thứ 3 với năng suất 400.000 chiếc xe/năm với chính phủ Trung Quốc.
 
 

Theo 4wheels