Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra khoảng 23h30 đêm 29/10 trên phố Bạch Mai (phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe Hyundai Santa Fe mang BKS 30Y-2138 lưu thông trên phố Bạch Mai, hướng ra Phố Huế, với tốc độ khá cao. Đến khu vực gần số nhà 199 Bạch Mai, xe ô tô bất ngờ mất lái, húc thẳng vào một chiếc xe SH mang BKS 29Y8-2976 đi phía trước. Cú tông mạnh khiến người điều khiển xe máy bị hất tung ra xa.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc “xe điên” tiếp tục “hạ gục” 3 chiếc xe máy khác. Sau khi đâm gẫy một cây bằng lăng có đường kính thân hơn 10 cm, chiếc Hyundai Santa Fe mới chịu dừng lại và lật nghiêng ra đường.
 
img
Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường vụ tai nạn, 3 chiếc xe máy mang BKS 30N3-8918, 29Z1-3068 và 30V4-1950 bị đẩy văng vào sát vỉa hè. 2 trong số 4 chiếc xe máy bị phần đầu của chiếc xe ô tô “ngoạm” chặt. Ở phía sau chiếc ô tô, chiếc xe SH mang BKS 29Y8-2976 nằm chỏng chơ giữa đường.

Chiếc ô tô gây tai nạn lật nghiêng sát vỉa hè. Mặt đường in hằn dấu mài của chiếc ô tô và 4 chiếc xe máy. Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô không thể thoát ra khỏi chiếc xe bị lật nghiêng. Lực lượng chức năng phải dùng búa, kìm phá cửa kính chắn gió phía trước để lôi lái xe ra ngoài. Phần kính chắn gió phía trước của chiếc Hyundai Santa Fe bị cắt nát lẫn lộn cùng một số bộ phận của cả xe máy lẫn ô tô vương vãi khắp nơi trên đường.

Vụ tai nạn đã làm ít nhất 5 người, trong đó có một bé gái 2 tuổi, bị thương và phải đi bệnh viện cấp cứu. Danh tính của lái xe được xác định là Hoàng Thanh Hải (SN 1960, trú tại phố Hàng Dầu, Hà Nội).

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn và danh tính những người bị nạn đang được làm rõ.

Theo Eva