Hyundai vừa đưa vào hoạt động một nhà máy sản xuất ô tô liên doanh với Tập đoàn ô tô Bắc Kinh trị giá 1 tỷ USD. Hyundai và Tập đoàn ô tô Bắc Kinh sẽ chia nhau mỗi bên nắm 50% cổ phần của nhà máy này.

Với số tiền được đầu tư, Trung Quốc sẽ trở thành thị trường nước ngoài lớn nhất của Hyundai vào năm 2010, vượt qua cả thị trường Mỹ. . Theo dự tính, sản lượng tại Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi lên 600.000 xe. 1/6 trong số đó sẽ là mẫu Elentras tái sản xuất. Chiếc xe có giá từ 14.250-18.540 USD.

Với nhà máy sản xuất đầu tiên tại Trung Quốc đi vào hoạt động, Hyundai cũng hy vọng sẽ tăng doanh số tại đây lên 380.000 xe trong năm 2008, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sắp tới, Hyundai cũng sẽ đưa thêm nhiều mẫu xe khác vào Trung Quốc. Mục tiêu của tập đoàn này là nắm 10% thị trường cùng với “người anh em” Kia. Điều đó có nghĩa doanh số thu được là 1 triệu xe. Vào tháng 6, Hyundai sẽ đưa Genesis vào Trung Quốc với doanh thu dự kiến 1.500 chiếc vào cuối năm nay. Một mẫu xe khác có mã hiệu RB với giá khoảng 5-6.000USD sẽ được đưa ra vào cuối năm 2010.

Theo Leftlane