Các nhà thiết kế mô tả nó như một “chiếc xe của thành thị” với tầm ảnh hưởng rộng khắp ở các thành phố lớn như Berlin, Paris, và London. Tuy nhiên, các tính năng thực sự của chiếc xe này sẽ là nền tảng phát triển cho chiếc Tucson SUV thế hệ kế tiếp. Chiếc Tucson này sẽ được tung ra thị trường ô tô Mỹ vào cuối năm nay với phiên bản 2010 và cuối cùng sẽ được bán ra ở Châu Âu với phiên bản hoàn toàn mới ix35.

Với chiếc HED-6, phần nội thất được cách tân bằng bộ khung hình lục giác, những đường viền góc cạnh và phần đèn trước được thiết kế với các đường nét tinh tế và xếch ra phía sau. Các la-zăng hợp kim 21 inch sáng loáng và ống xả thải kép còn làm tăng thêm dáng vẻ độc đáo của xe. Phần cửa sau của xe với hình dáng 3 chiều sử dụng chất liệu nhựa Lexan thay cho kính thông thường. 

Các kích thước của xe lần lượt, bề dài 4.4 m, bề rộng 1.85 m, chiều cao 1.65 m. Xe đủ chỗ cho 5 người lớn, nhưng phiên bản đang sản xuất có phần tự chọn để có thể chở được 7 người.

Chiếc HED-6 sử dụng động cơ diesel Gdi 1.6 lít turbo, có công suất 175 sức ngựa và một hộp số tự động 6 tốc độ.
 
img
 
Và là nguồn cảm hứng cho mẫu Tucson:
 
img
 
img
 

Theo MotorAuthority