Dự kiến lượng xe sản xuất của Honda trong suốt năm 2012 sẽ tăng đáng kể so với con số này của năm 2011, năm mà các hãng xe Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nề từ trận động đất và sóng thần hồi đầu tháng 3. Hãng xe tới từ Nhật Bản vừa mới ghi lại một kỷ lục mới về lượng xe sản xuất ra trong một tháng bên ngoài Nhật Bản, với 283.576 xe xuất xưởng, tăng 176% so với tháng 5 năm 2011.

Tại Nhật Bản, lượng xe ô tô của Honda xuất xưởng cũng tăng 113,1% trong tháng 5, với 74.043 xe. Tổng lượng xe xuất xưởng của Honda trong tháng 5 đạt 357.619 xe, tăng 160,1% so với tháng 5 năm 2011.

Lượng xe xuất xưởng của Honda tại Nhật đã tăng trong bốn tháng liên liếp, và đây là tháng thứ năm liên tiếp sản lượng của Honda trên toàn thế giới tăng.

Tính cả năm thánh đầu năm, Honda đã sản xuất 495.196 xe tại Nhật Bản, tăng 121,9% và đã có 1.297.856 xe xuất xưởng ngoài Nhật Bản, tăng 42,4%. Tổng lượng xe trong năm tháng đầu năm của Honda là 1.793.052 xe, tăng 58,1%.

Honda cũng công bố doanh số bán hàng của hãng tại thị trường Nhật Bản trong tháng 5 tăng tới 100,4%, và con số tương ứng trong cả năm tháng đầu năm là 76,7%.

Tổng hợp