Vào thời điểm trên, sau khúc cua từ đường Yên Phụ ra Thanh Niên (Hà Nội), do không làm chủ tốc độ, xe Honda Civic lao thẳng lên hè, húc đổ hai cây ngọc lan rồi chổng ngược bốn bánh.

Ngay sau tai nạn, nam thanh niên điều khiển xe bò ra ngoài và may mắn không bị thương. Anh vội rút điện thoại gọi người thân đến hỗ trợ.

Tại hiện trường không có vết phanh, chiếc Honda Civic chổng bốn bánh nằm trên thảm cỏ đường Thanh Niên. Một số bộ phận bên ngoài xe rơi ra nằm giữa đường. Hai cây ngọc lan có đường kính gốc 20 cm gãy gục.

Vụ tai nạn xảy ra lúc nửa đêm nhưng vẫn thu hút khá nhiều người dân. Theo một số tài xế taxi, khúc cua trên rất nguy hiểm vì khuất tầm nhìn và làn đường hơi cong nên lái xe với tốc độ cao rất dễ bị lật.

Theo Anh Minh

VnExpress