Đầu tiên, nhà sản xuất đến từ Trung Quốc không hề nhắc đến cái tên Porsche hay thừa nhận đã cố gắng chế tạo một chiếc xế giống người Đức khi giới thiệu Hawtai B35. Do đó, mẫu xe mới không phải là bản sao của Porsche Cayenne. Thứ hai, Hawtai B35 không chia sẻ mọi điểm chung với Porsche Cayenne. Thay vào đó, nó chỉ mượn một vài chi tiết trong thiết kế ngoại thất của mẫu SUV hạng sang Đức và không lấy tên na ná như Pursche Cayenne nên không phải là xe “nhái”.
 
img

Về cơ bản, Hawtai B35 không phải là Porsche Cayenne. Bằng chứng rõ ràng nhất là khối động cơ nhỏ bé hơn cung cấp sức mạnh cho Hawtai B35. Đối với bản thấp nhất, động cơ được trang bị là loại 1,8 lít do hãng SAIC cung cấp.

img
 
Bên cạnh đó, Hawtai B35 khác Porsche Cayenne vì nó… giống cả Hyundai Santa Fe. Khi chế tạo Hawtai B35, nhà sản xuất đã ứng dụng cơ sở bệ gầm của mẫu xe Hàn Quốc.

Từng ra mắt trong triển lãm xe Bắc Kinh hồi đầu năm, đến nay Hawtai B35 đã chính thức có mặt trên thị trường… Đức.

Theo Autoevolution