Sau hơn 1 tháng (từ 9/6 đến 11/7) thực hiện kế hoạch số 59 về tăng cường xử lý vi phạm với 3 chuyên đề về xe khách, xe taxi, xe xích lô và xe ba bánh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 5.000 trường hợp các phương tiện vi phạm, phạt thành tiền 3,39 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an thành phố Hà Nội, trong vòng 1 tháng vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 2.066 trường hợp xe khách vi phạm các lỗi dừng đỗ đón trả khách sai quy định, chở quá số người, mở cửa khi xe đang chạy, chạy quá tốc độ…

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tạm giữ 48 xe ôtô (trong đó có 34 xe “dù”), gần 2.000 bộ giấy tờ và tước giấy phép lái xe hơn 300 trường hợp.

Trung tá Nguyễn Hồng Thái, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, đơn vị phu trách địa bàn bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm cho biết, trước phản ánh của nhiều người dân về tình trạng xe chạy vòng vo bắt khách và xuất hiện các bến xe “dù” gom khách, chạy đêm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tìm ra “chiêu” qua mặt của các nhà xe xuất phát từ Hà Nội đi các tỉnh bằng cách dồn khách về một vị trí nhất định, rồi mang xe từ bến này xuyên tâm sang bến kia bắt khách. 

“Thậm chí, nhà xe còn cho người theo dõi giờ trực của Cảnh sát giao thông để đi đón khách sớm hoặc muộn hơn…,” Trung tá Thái cho hay.

Theo vị Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 14, vừa qua, các chiến sĩ giao thông của Đội đã xử lý 128 trường hợp xe khách vi phạm trên dọc đường Giải Phóng, Ngọc Hồi. Qua kiểm tra xử phạt, lực lượng phát hiện một số xe không gắn biển hiệu, không có sổ nhật trình chạy xe.

“Cá biệt, một số hãng xe nghe tin công an siết quản lý đã ‘án binh bất động’ hoặc tự điều chuyển đi nơi khác hoạt động,” Trung tá Thái nhìn nhận.

Để giải quyết tận gốc nạn xe “dù”, bến “cóc” gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu các Đội Cảnh sát giao thông trên địa bàn xung quanh các khu vực bến xe phải tăng cường tuần tra lưu động, kiểm tra, xử lý, “đánh” mạnh với các xe vòng vo, dừng đỗ sai quy định, lái xe sử dụng rượu, bia, chở quá số người quy định…

“Trường hợp 1 xe vi phạm nhiều lần với những tài xế khác nhau, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ đề nghị phía Sở Giao thông Vận tải cắt nốt, không cho hoạt động,” Đại tá Thẳng khẳng định.

Cũng theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, trong vòng 1 tháng qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 3.065 trường hợp xe taxi vi phạm giao thông (so với tháng liền kề trước đó tăng 375,19%).

Cụ thể, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã lập biên bản tạm giữ 48 xe ôtô, 2.880 bộ giấy tờ và tước 589 bộ giấy phép lái xe. 

Qua phân tích, các xe taxi vi phảm với lỗi chủ yếu là không chấp hành biển báo, vạch kẻ đường 1.778 trường hợp; dừng đỗ sai quy định 631 trường hợp, chạy quá tốc độ 72 trường hợp.
 


Số liệu báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho thấy, trong một tháng thực hiện kế hoạch 59, trên địa bàn thành phố xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm 36 người chết, 19 người bị thương. So với tháng liền kề trước đó, tai nạn giao thông đã giảm 6 vụ, giảm 10 người chết, tăng 1 người bị thương.

Theo TTXVN