Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 phút trưa nay, 16/4, tại ngã ba Liễu Giai - Đào Tấn (Hà Nội). Các nhân chứng tại hiện trường cho hay: Xe Innova 7 chỗ mang biển kiểm soát 30F-4036 lao xuống đường Liễu Giai từ ngã tư Kim Mã và xe taxi dầu khí 4 chỗ biển số 30M-6934 chạy từ hướng Đào Tấn sang bến xe Ngọc Khánh. Cả hai cùng phóng nhanh và tông thẳng vào nhau. Rất may 2 tài xế đều thoát nạn.

Tại hiện trường vụ tai nạn, đèn xe ô tô vỡ vụn rải trên đường, xăng dầu cũng chảy tràn lênh láng. Đầu xe Innova do anh Nguyễn Thế Long điều khiển bị móp méo phần lớn, má phải của chiếc taxi dầu khí cũng bị xây xát, méo.
 
Anh Nguyễn Thế Long cho biết: “Tôi vừa rẽ từ phải từ đường Kim Mã xuống thì gặp taxi nên lúc đó cũng không biết xe nào đâm vào xe nào”. Còn Anh Nguyễn Đức Linh (tài xế xe taxi dầu khí) thì phân bua: “Tôi đang chạy vào bến xe Ngọc Khánh thì bị ô tô Innova cắt ngang đầu”.
 
Vụ tai nạn xảy ra đúng vào giờ tan tầm buổi trưa tại giao lộ trọng điểm đã khiến các phương tiện khác không thể lưu thông và tắc nghẽn hàng giờ đồng hồ.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn trên.
 
Theo Dân trí