Tin từ Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội, trong tháng 8, tình trạng ùn tắc giao thông có chiều hướng phức tạp, nhất là sau thời điểm bước vào năm học mới, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến.

Một nguyên nhân khác dẫn đến tai nạn và ùn tắc gia tăng là do nhiều tuyến đường đã xuống cấp như đường Lĩnh Nam, đường 70B cũ, đường Phan Trọng Tuệ, đường Kim Giang, đường Cầu Bươu...

Chỉ trong tháng 8-2009, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 26 vụ ùn ứ giao thông cục bộ tăng 4 vụ so với tháng trước. Vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng hè đường kinh doanh buôn bán, tái diễn trên nhiều tuyến phố, đặc biệt vào cuối giờ chiều tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hà Đông…
 
Theo Báo GTVT