Theo Phòng Cảnh sát giaothông thành phố Hà Nội, từ sáng nay, đơn vị tiếp tục triển khai bố trí nữ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông ở nămngã tư trọng điểm.

Các nữ cảnh sátgiao thông sẽ thực thi nhiệm vụ tại các chốt: Trần Hưng Đạo-Bà Triệu; NguyễnThái Học-Chu Văn An; Cát Linh-Tôn Đức Thắng; Xuân Thủy-Trần Thái Tông và KhuấtDuy Tiến-Nguyễn Trãi. Như vậy với việc “tung” thêm lực lượng cảnh sát giaothông nữ tham gia hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông ở 5 ngã tư trọng điểmnói trên, tại Thủ đô Hà Nội đã có tổng cộng 15 nút giao thông có nữ cảnh sát giao thông làm nhiệmvụ.

Cũng theo Phòng Cảnhsát giao thông thành phố Hà Nội, từ ngày 3/1 vừa qua, đơn vị này đã bố trí nữ cảnhsát giao thông làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 10 nút giaothông trọng điểm, vào hai tầm giờ cao điểm trên địa bàn thành phố.

Sau hơn nửa thángthực hiện, đã thu được những ý kiến phản hồi tích cực từ phía dư luận xã hộicũng như nhận được đánh giá cao của các lãnh đạo Bộ Công An, lãnh đạo thành phốHà Nội. Trong thời gian qua, nữ cảnh sát giao thông xuống đường làm nhiệm vụ đãtrở thành một hình ảnh đẹp, thân thiện trong mắt người dân, ý thức người dântham gia giao thông cũng đã có chuyển biến tích cực.

Nhận thấy những biểuhiện tích cực đó, nhằm mục đích nâng cao công tác hướng dẫn, chỉ huy điều khiểngiao thông, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giaothông tiếp tục triển khai bố trí thêm 5 ngã tư trọng điểm có nữ cảnh sát giaothông làm nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông.

(Theo TTXVN)