Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào khoảng 17h30 phút chiều 23/8.

Tại hiện trường, cả năm chiếc xe bám đuôi trên một đoạn đường dài. Trong đó, một xe hiệu Kia 7 chỗ còn khá mới móp hết phần đầu, nắp capô bị gấp hình chữ V. Các xe khác đều bị móp đầu hoặc đuôi. Chiếc Toyota Innova của hãng taxi Mai Linh bị vỡ kính hậu và móp nhẹ ở đầu. Rất may không có ai thương vong.
 
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, công an huyện Đông Anh đã có mặt để phân làn đường. Tuy nhiên, lưu lượng xe qua lại vào chiều Chủ nhật khá đông, tai nạn xảy ra đã gây nên ùn tắc trầm trọng suốt gần 2 giờ đồng hồ, dòng xe nối đuôi nhau có lúc dài khoảng 4 km. Nhiều tài xế đã quay đầu xe, vòng theo hướng qua thị trấn Đông Anh, qua cầu Đuống, chấp nhận đi xa hơn 20km để vào trung tâm Hà Nội.

Hiện công an đang điều tra tìm nguyên nhân vụ tai nạn.

 Theo nhận định ban đầu, có thể chiếc xe khách 24 chỗ đi sau cùng đã đâm vào chiếc taxi Mai Linh. Theo quán tính, chiếc taxi này lại lao tiếp vào đuôi của chiếc xe Kia phía trước. Do lưu lượng xe qua lại khá đông nên các xe phía trước tiếp tục đâm vào đuôi nhau, gây ra tai nạn liên hoàn.
 
Theo Dân trí