Theo đó, Sở Giao thông sẽ tạm dừng cấp giấy phép và thi công đào hè đường trên toàn thành phố từ ngày 15/1 (tức 4 tháng Chạp) đến hết ngày 24/2 (tức 15 tháng Giêng) trừ một số trường hợp sự cố, công trình trọng điểm.  

Việc tổ chức thi công và sửa chữa kịp thời các vệt đào đường, hè để thi công, sửa chữa công trình ngầm phải xong trước ngày 15/1.

Đồng thời, các đơn vị thi công phải hoàn trả hè đường đúng chất lượng, thời gian trong giấy phép, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn cho người và phương tiện đi lại; tổ chức thu dọn vệ sinh và vận chuyển đất, phế thải xây dựng phát sinh nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, hạn chế tối đa ảnh hưởng gây ách tắc giao thông.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số đường phố đang bị đào xới lắp đặt cáp viễn thông như vỉa hè trên phố Lò Đúc, Kim Mã, Phạm Hùng, Phúc Xá...

Ngoài ra, Sở Giao thông cũng tiến hành tổ chức duy tu sửa chữa và lắp mới hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao thông quan trọng như: Nút Mai Dich, Đội Cấn – Liễu Giai – Văn Cao, Đội Cấn – Lê Hồng Phong, Phạm Văn Đồng – Trần Quốc Hoàn, Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Phong Sắc – Trần Đăng Ninh, nút cầu Cống Vị, Giang Văn Minh – Giảng Võ – Cát Linh.

Trên các tuyến đường như: Đại lộ Thăng Long, Bắc Thăng Long – Nội Bài, Cầu Giấy, Trường Chinh, Thái Hà, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Núi Trúc, Nam Cao, Trần Huy Liệu, Giang Văn Minh, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Đội Cấn, Sơn Tây, Ngọc Hồi, Xuân Thủy, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Đông Ngạc, Phạm Văn Đồng, Tô Hiệu, Lê Hồng Phong (Hà Đông) và các tuyến đường qua Trung tâm Quận Hà Đông và Thị xã Sơn Tây, các tuyến đường Quốc lộ quanh thủ đô cũng được duy tu hệ thống sơn kẻ, biển báo.

Sở Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo các đơn vị cần tăng cường tuần đường, kiểm tra, sửa chữa kịp thời các ổ gà đảm bảo mặt đường êm thuận, vỉa hè sạch đẹp trên toàn thành phố, thực hiện chỉnh trang, thay thế, bổ xung các biển báo cũ mờ, xóa bỏ biển quảng cáo và giải tỏa các điểm buôn bán trên các cầu, duy tu vạch sơn, dải phân cách giữa làn đường cơ giới và dải người đi bộ trên cầu Thăng Long.

Để đảm bảo giao thông thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán và phục vụ lễ hội chùa Hương năm 2013, Sở Giao thông Vận tải tổ chức rà soát duy tu mặt đường, sơn kẻ, cọc tiêu, biển báo, lan can cầu, tim đường và bạt lề đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường trên các tuyến đường dẫn vào Chùa Hương như đường 424(76), đường 419 (80), đường 426 (74), Quốc lộ 21B, tăng cường kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách du xuân trên đường suối Yến đi vào các điểm tham quan lễ hội.
 
(Theo TTXVN)